TAND TP Hà Nội vừa mở phiên toà xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tình (SN 1979, trú tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Vũ Hữu V. (SN 1979), trú cùng huyện.

Theo nội dung cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, năm 2001, Nguyễn Văn Tình kết hôn với chị Nguyễn Thị H (SN 1983, ở cùng thôn) và lần lượt có với nhau 4 người con chung. Quá trình chung sống, vợ chồng Tình xảy ra nhiều mâu thuẫn nên tháng 2/2021, chị H gửi đơn đến TAND huyện Hoài Đức, đề nghị ly hôn.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Văn Tình.

Trong khi chờ Tòa án giải quyết, tháng 3/2021, chị H nảy sinh tình cảm với anh Vũ Hữu V. Thời điểm này, Tình biết vợ và anh V có quan hệ bất chính với nhau nên mâu thuẫn giữa hai người càng căng thẳng. Vì thế, chị H chuyển ra ngoài ở riêng.

Do không đồng ý ly hôn và muốn ngăn cản mối quan hệ giữa vợ và nhân tình nên giữa Tình và anh V nảy sinh mâu thuẫn. Ngày 14/8/2021, Tình và anh V đã gọi điện, thách thức đánh nhau. Tuy nhiên, hai bên sau đó không gặp nhau.

Trưa 22/11/2021, Tình điều khiển xe máy về nhà thì thấy chị H đi cùng xe máy với anh V theo hướng ngược chiều về thị trấn Quốc Oai. Bên cạnh anh V là con trai của Tình và một số người khác. Cho rằng,  anh V và chị H công khai tình cảm với mọi người, Tình lập tức điều khiển xe máy đuổi theo nhằm tìm cơ hội đánh dằn mặt hai người.

Khi đi qua cửa hàng vật liệu xây dựng, Tình thấy một đoạn gậy gỗ hình trụ dài nên dừng xe nhặt lấy. Trên đường đuổi theo, Tình thấy anh V dừng xe trước cửa quán lẩu nướng nên cũng dừng xe lại. Sau đó, Tình cầm theo đoạn gậy gỗ, đi đến phía sau anh V. Khi còn cách đối phương khoảng 1m, Tình giơ gậy lên vụt ngang vào vùng trán "tình địch", khiến nạn nhân ngã ngửa xuống đất. Tình tiến đến, tiếp tục vụt thêm nhiều phát vào người anh V, làm anh này nằm bất động.

Đánh gục "tình địch" xong, Tình cầm gậy đi vào phía trong quán lẩu nướng tìm đánh chị H. Tại đây, Tình vụt một phát vào đầu vợ. Chị H giơ tay lên đỡ thì bị vụt trúng cẳng tay trái, ngã xuống đất. Tình tiếp tục dùng tay cầm gậy, vụt vào cẳng chân chị Huyền. Thấy bố đánh mẹ, con trai của Tình liền xông vào can ngăn.

Anh V sau đó được chị H đưa đi bệnh viện cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời nên anh V may mắn thoát chết. Theo kết luận giám định, anh V bị tổn hại 80% sức khỏe.

HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định, hành vi của bị cáo đã phạm tội "Giết người". Việc bị hại không chết là nằm ngoài mong muốn, ý thức của bị cáo. Tuy nhiên, trong vụ án này, bị hại cũng là người có lỗi.

HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tình (SN 1979, trú tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội) 10 năm tù về tội “Giết người”.

Hồng Vân