Ngày 7/2, VKSND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 8 đối tượng liên quan đến đường dây ghi số đề liên tỉnh để tiếp tục điều tra về hành vi "Đánh bạc".

leftcenterrightdel
 Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo đó, 8 đối tượng gồm: Lê Trường Giang (SN 1992), Đặng Công Thành (SN 1987), Trần Quốc Huy (31 tuổi), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1988), Lê Tấn Hoàng (SN 1992), Huỳnh Thanh Oai (SN 1989), Đặng Thị Thanh Minh (41 tuổi) và Ngô Đức Tiến (36 tuổi, cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột).

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng năm 2018, Đặng Công Thành quen biết với Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Trường Giang và Phạm Ngọc Mỹ Linh (chưa xác định được nhân thân, lai lịch). Hàng ngày, trước khi mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh thành trên cả nước, Thành nhận tiền ghi số đề của các con bạc, Sau đó, Thành chia ra chuyển cho Sơn, Giang, Linh thông qua tin nhắn điện thoại để hưởng tiền chênh lệch, thu lợi bất chính từ 200-400 đồng/điểm. Sau đó, Giang tiếp tục chuyển phơi cho 2 đối tượng chưa xác định lại lịch tại TP Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Tang vật của vụ án. 

Quá trình đánh bạc, Thành thuê Lê Tấn Hoàng đi thu, chi tiền thắng thua từ các con bạc với tiền công từ 50-150.000 đồng/ngày. Đồng thời, Sơn giao cho Huỳnh Thanh Oai 1 điện thoại di động để ghi điểm, tính tiền hàng ngày. Sau đó, Oai sẽ thông báo việc thắng, thua tiền ghi số đề hằng ngày qua nhóm Viber. Bằng thủ đoạn này, vào ngày 14/01/2020, Thành đã sử dụng điện thoại di động để nhận số đề của các con bạc.

Đến đêm cùng ngày, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột đã đồng loạt triệt phá nhiều tụ điểm thu giữ hơn 730 triệu đồng, 22 chiếc điện thoại, 1 iPad, 1 ô tô và một số tài sản khác liên quan.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, để xử lý các đối tượng theo quy định.

Nguyễn Chính