Nạn nhân bị sát hại chính là mẹ ruột của Quốc tên N.T.C (SN 1984), sống chung nhà với đối tượng.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Hữu Quốc.

Trước đó, vào ngày 17/2, Công an thị xã Trảng Bàng tiếp nhận tin báo trên địa bàn vừa xảy ra vụ “Giết người”, tại khu phố Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng.

Công an thị xã Trảng Bàng đã phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan CSĐT và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt giữ Quốc về hành vi trên.

Tại cơ quan Công an, Quốc khai nhận do sử dụng ma tuý nên bị mẹ la mắng. Quốc lấy 1 thanh kim loại đánh liên tiếp hàng chục cái vào đầu, trán... của nạn nhân.

Chưa dừng lại, Quốc tiếp tục lấy một cái lưỡi liềm gây sát thương ở cổ, miệng, mắt của mẹ ruột cho đến tử vong. Gây án xong, Quốc tự gây thương tích cho mình ở đầu và tay.

Thiên Bình