VKSND TP Hà Nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Son (trú tại thôn Nguyên Xá, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về tội “Che giấu tội phạm” theo Điều 389 Bộ luật Hình sự 2015.

Liên quan đến vụ bị can Lê Văn Dũng (còn gọi là Lê Dũng Vova, quê Ứng Hòa, Hà Nội) trốn truy nã, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Che giấu tội phạm".

leftcenterrightdel
 Bị can Lê Văn Dũng (ảnh facebook nv).

Theo thông tin điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Son có quan hệ họ hàng với bị can Lê Văn Dũng, đã giúp Dũng lẩn trốn khỏi sự truy bắt của cơ quan công an.

Trước đó, ngày 30/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã bắt được bị can trốn truy nã Lê Văn Dũng khi đang trốn tại nhà người quen ở xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa.

Bị can Dũng bị khởi tố về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước. Tuy nhiên, ngày 25/5, Dũng bỏ trốn. Ngày 28/5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã.

Bị can Lê Văn Dũng tự xưng là nhà báo, thường xuyên phát trực tiếp trên trang Facebook, YouTube cá nhân bàn về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước và quốc tế.

Hà Nhân