Chiều 30/6, trao đổi với Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội xác nhận, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã bắt được bị can trốn truy nã Lê Văn Dũng (51 tuổi, còn gọi là Lê Dũng Vova, quê Ứng Hòa, TP Hà Nội).

Theo đó, bị can Lê Văn Dũng bị bắt vào sáng cùng ngày, khi Dũng đang trốn tại nhà người quen ở xã Phương Tú (huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội). Thời điểm bắt giữ, bị can Dũng không chống cự.

Bị can Lê Văn Dũng bị tạm giam 4 tháng để điều tra về các sai phạm.

leftcenterrightdel
Bị can Lê Văn Dũng.  

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can Lê Văn Dũng (SN 1970, còn gọi là Lê Dũng Vova, quê huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) về tội danh Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Văn Dũng bị khởi tố về tội danh nêu trên, nhưng ngày 25/5, Dũng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú (số 54B, ngõ 2, Hà Trì 3, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Lê Văn Dũng được biết tới với cái tên Lê Dũng Vova trên mạng xã hội. Một vài năm gần đây, Lê Dũng Vova được xác định lập kênh CHTV (Chấn hưng Tivi).

Bị can Dũng tổ chức nhiều buổi livestream trên nền tảng facebook và youtube để chống phá Đảng và Nhà nước.

Vũ Phương