Đó là các đối tượng gồm Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi, ngụ TP HCM), Ngô Nguyễn Thanh Tuấn (48 tuổi, ngụ TP HCM), Nguyễn Bá An (29 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Nguyễn Minh Vương (32 tuổi, ngụ TP HCM), Lê Văn Dương (31 tuổi), Nguyễn Phước Thuận (35 tuổi, cùng ngụ TP HCM), Lê Quốc Tuấn (29 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và Nguyễn Thanh Hiếu (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận).

leftcenterrightdel
 6/8 bị can trong vụ án bắt, giữ người trái pháp luật (Ảnh CAND).

Trước đó, ngày 26/3, Nguyễn Văn Tuấn, 42 tuổi, dẫn đầu nhóm cho vay từ Sài Gòn xuống TP Cần Thơ bắt cóc bốn con nợ để đòi 7 tỉ đồng.

Nhóm Tuấn đi trên ba ôtô đến căn nhà trong khu dân cư An Thới, quận Bình Thủy, trèo tường rào vào trong. Chúng dùng đá đập ổ khoá, mở cửa vào trong, khống chế bắt bốn người (ba nam, một nữ, 40-53 tuổi) đưa lên ôtô chở về TP HCM. Trong số nạn nhân có đôi nam nữ người Việt, quốc tịch Pháp.

Lúc này, lực lượng tuần tra Công an TP Cần Thơ phát hiện và tổ chức truy đuổi. Hơn 30 phút sau, khi đến huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, cách hiện trường khoảng 30 km, Cảnh sát chặn được một ôtô, bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn cùng Ngô Nguyễn Thanh Tuấn, 48 tuổi, ở huyện Bình Chánh, TP HCM.

Một mũi khác tiếp tục truy đuổi, đến TP HCM đã bắt giữ Nguyễn Minh Vương và Nguyễn Bá An, giải cứu an toàn cho bốn nạn nhân. Những tên còn lại lần lượt sa lưới vào hôm sau.

Theo điều tra ban đầu, bốn bị hại có vay nhóm Tuấn khoảng 7 tỉ đồng nhưng không có khả năng trả, gần đây đã cắt liên lạc và về TP Cần Thơ lẩn trốn./.

Tuấn Anh