5 đối tượng bị khởi tố gồm: Bùi Văn Hiếu (SN 1995, HKTT; TDP Trung Bình, P. Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Nguyễn Văn Ninh (SN 1996, HKTT cụm 13 thôn 11 Sen Phương, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) về tội Cố ý gây thương tích và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Phùng Ngọc Thành (SN 2000, HKTT xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội), Bùi Tùng Lâm (SN 2001, HKTT xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) và Hoàng Đức Thái (SN 2001, HKTT xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) về tội Cố ý gây thương tích.

leftcenterrightdel
 5 bị can vừa bị khởi tố.

Theo đó, khoảng đầu năm 2018, Bùi Văn Hiếu kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay lãi ngày và bốc bát họ. Các khách vay trực tiếp thỏa thuận với Hiếu để vay tiền; lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, vay trong thời gian từ 50 ngày đến 6 tháng, mức lãi suất từ 110 đến 183%/năm.

Trong thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2020, chị V.T.K.A (SN 1991) cùng chồng là T.H (SN 1988) có HKTT phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội đến vay của Hiếu tổng số tiền 200 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày.

Ngày 23/4/2022, Thành, Lâm và Thái đi cùng nhau đến đòi nợ lãi ngày của chị K.A, khi đến chợ Đình, Thành vào thu của chị K.A thì xảy ra cãi nhau và bị anh H đấm trúng mặt, Thành kể lại việc mình bị đánh cho Ninh, Ninh chỉ đạo và đưa cho Thành, Thái, Lâm 2 con dao để đi đánh anh H. Sau đó, Lâm dùng xe Honda Vision màu xanh, không BKS chở Thành, Thái mỗi người 1 con dao đi tìm đánh anh H. Khi đến khu vực chợ Đình thuộc P. Dương Nội, Thành, Thái cầm dao lao vào chém gây thương tích cho anh H, rồi lên xe của Lâm bỏ chạy, đồng thời, báo việc mình đánh H cho Ninh biết rồi bỏ trốn.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hà Đông đã thu giữ nhiều giấy vay tiền, 2 quyển số ghi chép khách vay nợ, 5 điện thoại, cùng nhiều tài liệu khác… Trong thời gian từ đầu năm 2018 đến năm 2022, xác định Hiếu cùng đồng bọn đã cho nhiều khách vay với tổng số tiền cho vay quay vòng  khoảng 10 tỉ đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Hiếu