Ngày 30/4, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ 5 đối tượng trong hai nhóm đánh nhau như phim hành động ở cầu Thuận Phước (quận Sơn Trà) vào tối 25/4.

Theo điều tra, trước đó, tối 22/4, nhóm Nguyễn Văn Hà (SN 1987, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) nhậu tại quán Quay Đông của Phạm Văn Phú Khánh (SN 1990, trú quận Sơn Trà).

Khánh thấy Hà nên đến bàn mời bia thì Hà đòi giảm giá 10%, Khánh đáp “tiền sữa cho con không có, giảm làm chi”.

Lúc này, bàn bên cạnh có Huỳnh Nhựt (SN 1991, trú Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Nguyễn Xuân Cường (SN 1996 , trú quận Sơn Trà) cũng đang nhậu với 2 người bạn (chưa rõ lai lịch). Nhựt nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người kia liền nói vọng sang: “Qua nhậu ủng hộ anh em chứ giảm chi, như bàn của tao cũng không cần giảm giá”.

leftcenterrightdel
6 đối tượng tham gia hỗn chiến tại cầu Thuận Phước vào tối ngày 24/4 (ảnh: CA cung cấp)

Hà bực tức xông vào đánh Nhựt và Cường nhưng mọi người can ngăn nên  ai về nhà nấy nhưng Hà gọi điện dọa chém Cường.

Tối 25/4, Cường, Nguyễn Thanh Luận (SN 1988) nhậu tại nhà Nguyễn Viết Vũ (SN 1987, cùng trú quận Thanh Khê) kể lại chuyện này nên Luận gọi hẹn nhóm Hà hỗn chiến ở cầu Thuận Phước (quận Sơn Trà).

Cường rủ Nhựt và về nhà lấy 2 cây đao, 1 dao bấm. Nhóm Hà gọi băng Phong “khỉ” (chưa rõ lai lịch) giúp đỡ, huy động Phạm Công Diễn (phường Thọ Quang), Ngô Thanh Dĩ (cùng SN 1994, trú phường Nại Hiên Đông), Bùi Văn Sinh (SN 1991), Nguyễn Thành Nhân (SN 2000), Võ Văn Vy (sn 1994), Trương Quốc Khánh (SN 1999, cùng trú Sơn Trà) và 15 côn đồ khác (chưa xác định nhân thân). 

Ngay khi hai nhóm côn đồ vừa đụng độ tại ngã tư Lê Đức Thọ - Ngô Thì Hiệu (quận Sơn Trà), lập tức dàn hàng ngang. Băng Phong “khỉ” chạy xe máy quanh vòng xoay, chém đao xuống đường xẹt lửa để thị uy nhóm Cường.

Dĩ chĩa súng vào Cường thách thức “mày vào đây” và nổ súng trước nhưng không trúng. Sau đó hai nhóm xông vào hỗn chiến, đâm chém loạn xạ không khác gì phim xã hội đen khiến người đi đường hoảng sợ, dừng xe, không dám lưu thông qua khu vực.

leftcenterrightdel
 Tang vật thu giữ trong vụ án (ảnh: CA cung cấp)

Băng Phong “khỉ” đông hơn nên thắng thế, chém Luận bị đứt gân các ngón tay, Vũ bị đâm vào vùng ngực. Vụ hỗn chiến khiến người đi đường và người dân khu vực hoảng hốt.

Hiện Công an quận Sơn Trà đã khởi tố 5 bị can gồm Phạm Công Diễn, Ngô Thanh Dĩ, Bùi Văn Sinh, Trương Quốc Khánh và Nguyễn Xuân Cường về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 BLHS. Riêng Luận, Nhựt và các côn đồ khác trong vụ hỗn chiến ở cầu Thuận Phước đã bỏ trốn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Lê Tâm