leftcenterrightdel
Đối tượng Lã Đức Duy. 

Ngày 15/3, Công an quận 1, TP HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lã Đức Duy (21 tuổi, quê tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản" theo Điều 170 BLHS.

Theo điều tra, đầu năm 2021 Duy lên mạng xã hội, kết bạn làm quen với chị N.N.N. (24 tuổi). Cả hai nhắn tin qua lại một thời gian thì nảy sinh tình cảm.

Sau một thời gian tâm sự, cô gái chụp gửi cho Duy một số hình ảnh khỏa thân để ngắm. Chị N. còn nhẹ dạ làm theo và gửi thêm một số clip nhạy cảm cho Duy. Thanh niên liền đó nảy sinh ý định tống tiền.

Sau đó, Duy lên mạng sử dụng hình ảnh, tên của một người tên Tùng và ngụy tạo thành một nhân vật có số má, xăm trổ, cầm mã tấu để gây áp lực tâm lý.

Duy bắt buộc chị N. phải gửi 50 triệu đồng cho mình, nếu không sẽ tung hình ảnh lên mạng xã hội và gửi cho bạn bè. Lo lắng, cô gái đã nhiều lần chuyển tài khoản cho Duy 34 triệu đồng.

Đến đầu tháng 3, khi đưa 23 triệu, chị N. yêu cầu Duy viết giấy cam kết, quay clip xác nhận xóa hình ảnh nhạy cảm. Tuy nhiên, Duy tiếp tục yêu cầu cô gái gửi thêm 20 triệu đồng.

Đến trưa ngày 13/3, khi Duy đến quán nước ở đường Alexandre De Rhode (phường Bến Nghé, quận 1) để nhận tiền thì bị Công an ập đến bắt quả tang.

Duy ban đầu khai nhận đã tiêu hết số tiền chị N. gửi. Anh Ta còn lật lọng tạo một tài khoản mạng xã hội khác rồi gửi hình ảnh nhạy cảm vào danh sách bạn bè của chị N./.

Nguyễn Lánh