Ngày 26/6, Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã cung cấp thông tin cho báo chí về vụ cướp ngân hàng đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh này vào ngày 13/6 vừa qua.

Theo đó, khoảng 11h ngày 13/6, Công an huyện Bảo Thắng nhận được tin báo tại Phòng giao dịch Phú Xuân, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agirbank) chi nhánh huyện Bảo Thắng (ở thôn Giao Bình, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng) xảy ra vụ cướp ngân hàng.

Trong lúc các nhân viên ngân hàng đang thực hiện giao dịch bất ngờ xuất hiện 1 nam thanh niên dáng người gầy, cao khoảng 1,7m, đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu màu đen, mặc áo khoác dạng áo mưa màu đỏ, đeo găng tay, trên tay cầm 1 khẩu súng ngắn, xông vào phòng giao dịch uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tiền.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Vùi Văn Dũng tai cơ quan công an và chiếc xe gây án
Bị bảo vệ phòng giao dịch phát hiện, đối tượng này đã nhanh chóng di chuyển ra ngoài và lên xe máy bỏ chạy. Trước khi chạy, đối tượng đã dùng súng bắn vào cửa kính phòng giao dịch.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Bảo Thắng đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai, đồng thời triển khai các phương án truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được đối tượng gây án là Vùi Văn Dũng (SN 1992, thường trú tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Đối tượng Dũng đang là công nhân Nhà máy gang thép Việt Trung (Khu công nghiệp Tằng Loỏng, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng).

Chiều 19/6, được tuyên truyền, vận động ra đầu thú, đối tượng Vùi Văn Dũng đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng Vùi Văn Dũng để điều tra về tội Cướp tài sản.

N.Minh