Chiều 8/5, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Nhật Hùng (SN 1982) án tù chung thân, bị cáo Đàm Minh Quang (SN 1988) 20 năm tù cùng về tội cướp tài sản.

Hùng và Quang cùng trú tại Ninh Hiệp, Ninh Hòa, là 2 đối tượng đã dùng súng tự chế, uy hiếp nhân viên và bảo vệ Phòng Giao dịch Ngân hàng Vietcombank Ninh Hòa vào ngày 5/9/2018, lấy đi nhiều tỉ đồng và tẩu thoát.  

leftcenterrightdel
 Hình ảnh vụ cướp trích xuất từ camera an ninh.

Tại phiên tòa, Hùng thừa nhận, sau khi nảy sinh ý định cướp ngân hàng để có tiền trả nợ, Hùng đã tự chế 5 khẩu súng bắn đạn, trang bị phương tiện quần áo, găng tay, khẩu trang và rủ Quang cùng tham gia vụ cướp.

leftcenterrightdel
Hai đối tượng Hùng và Quang. 

Sau khi bàn bạc, thống nhất cách thức hành sự, đồng thời  thỏa thuận tỷ lệ chia số tiền cướp được, trưa ngày 5/9, cả hai xông vào Phòng Giao dịch Ngân hàng Vietcombank Ninh Hòa, dùng súng khống chế  nhân viên và bảo vệ ngân hàng lấy đi 9 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng giá trị 4,5 tỉ đồng.

Sau khi gây án không lâu, các đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn, đồng thời thu hồi số tiền bị cướp.

Văn Nguyễn