Ngày 5/10, VKSND tỉnh Hòa Bình phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Quách Thị Biên (SN 1956), trú tại xóm Tích, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, về tội “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả” quy định tại Điều 207 BLHS năm 2015.

Trước đó, Công an huyện Yên Thủy nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc Quách Thị Biên có hành vi sử dụng, lưu hành tiền giả.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thủy tiến hành xác minh, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Biên thu giữ 11 tờ tiền polime mệnh giá 500.000 đồng là tiền giả. Cùng ngày, Công an huyện tiếp nhận 3 tờ tiền polime giả mệnh giá 500 nghìn đồng do anh Bùi Văn Q. (SN 1992), trú tại xã Yên Trị đến Công an huyện giao nộp.

leftcenterrightdel
 Số lượng tiền giả Quách Thị Biên cất giấu tại khu vực nghĩa trang. (Ảnh: CA)

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Công an huyện Yên Thủy đã chuyển vụ việc cho Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện tại khu vực nghĩa trang của gia đình Biên ở xóm Tích, xã Yên Trị có một bọc kín, trong đó cất giấu lượng tiền polime giả với số lượng trên 2 tỉ đồng.

Qua nguồn tin từ cơ quan Công an, số tiền giả thu nêu trên liên quan đến vụ án Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý.

Được biết, Quách Thị Biên có con gái là Quách Thị Hiền. Sau khi con gái bị bắt, Biên phá két của Huyền lấy tiền giả chuyển sang khu mộ của gia đình để cất giấu và bị cơ quan Công an phát hiện thu giữ.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 3/9, 2 đối tượng là Quách Thị Huyền (SN 1976) và chồng là Lê Quốc Bảo (SN 1986) đều cư trú ở TP HCM đi ô tô mang BKS 51H-247.41 từ Hòa Bình sang Thanh Hóa.

Khi đến thôn Tân Long, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy thì vào một quán hàng ven đường sử dụng thủ đoạn dùng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mua 2 cái giò với giá 130 nghìn đồng để được nhận lại 370 nghìn đồng tiền thật.

Sự việc ngay sau đó bị phát hiện, Quách Thị Huyền và Lê Quốc Bảo lập tức bị lực lượng Công an cùng quần chúng nhân dân kịp thời bắt giữ.

leftcenterrightdel
 Vợ chồng Quách Thị Huyền và Lê Quốc Bảo cùng tang vật là tiền giả. (Ảnh: CA).

Khi bị phát hiện 2 đối tượng đã đưa ra những thủ đoạn đối phó hết sức tinh vi, xảo quyệt, thậm chí Huyền và Bảo còn cho rằng mình cũng là nạn nhân vì số tiền trên là tiền khách hàng thanh toán cho họ khi kinh doanh khách sạn ở TP HCM. 

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ trong người và phương tiện của 2 đối tượng 206 triệu tiền giả; đồng thời thu giữ tại chỗ ở của 2 đối tượng tại TP HCM 1 tỉ đồng tiền giả đều có mệnh giá 500.000 đồng.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình thu giữ thêm 2,3 tỉ đồng tiền giả đều loại mệnh giá 500.000 đồng được Huyền cất giấu tại nhà mẹ đẻ ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. 

VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Quách Thị Huyền và Lê Quốc Bảo về tội “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả” quy định tại Điều 207 BLHS năm 2015.

Hiện, vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mạnh Hải