leftcenterrightdel
Các đối tượng tại cơ quan công an. 

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát phát hiện băng nhóm trên có hành vi cho vay nặng lãi nên đã lập kế hoạch truy xét.

Qua thời gian theo dõi, ngày 12/5, các trinh sát đã ập vào bắt quả tang 6 người đang có hành vi dùng hung khí, bom xăng ném vào con nợ ở xã Tân Đông để uy hiếp con nợ trả tiền.

Khám xét nơi ở của nhóm trên, công an thu giữ 2 xe mô tô, 2 sổ lưu tên người vay tiền, 20 hợp đồng vay tiền, 55 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác. Nhóm này khai nhận đầu tháng 10/2018 bắt đầu hoạt động tín dụng đen, cho người dân vay với lãi suất từ 20-30%.

Từ lúc hoạt động đến nay nhóm này cho người dân vay trên 2 tỷ đồng với lãi suất cắt cổ, thu lợi nhuận gần 400 triệu đồng.

Theo công an, khi con nợ chưa đủ khả năng trả hoặc trả không đúng hạn, chúng dùng vũ khí, bom xăng, ép buộc người vay viết giấy ghi nợ cả gốc, lãi…. Ngoài ra, nhóm này còn dùng hung khí khống chế, đe dọa ép con nợ phải trả tiền.

Liên quan đến vụ việc trên, công an cũng truy xét: Đỗ Văn Dự (SN 1991, ngụ huyện Tân Châu), Lâm Quốc Bảo (SN 1999), Trần Văn Anh (SN 1994), Phan Trường Vũ (SN 2003) và Nguyễn Thị Định (SN 1989), cùng ngụ tại xã Tân Hội, huyện Tân Châu về hành vi trên./.

Nguyễn Lánh