Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng Lường Thị Nga, SN 1992 trú tại bản Híp, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La về tội “Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” Điều 348 Bộ luật hình sự.

Trước đó, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an xã Chiềng Cang, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã tiến hành rà soát phát hiện trong năm 2019 có một nhóm người trên địa bàn huyện Sông Mã vượt biên sang Trung Quốc lao động làm thuê.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Lường Thị Nga.

Tiến hành các biện pháp xác minh đã làm rõ đối tượng cầm đầu là Lường Thị Nga, SN 1992 trú tại bản Híp, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã. Năm 2018 Nga cùng chồng là Quàng Văn Thiệu vượt biên trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê, sau một thời gian làm thuê, Nga đã cấu kết với một đối tượng nữ người Việt Nam cùng làm thuê tại Trung Quốc để liên lạc qua messenger về cho những người quen biết tại các xã Mường Hung, Chiềng Cang, Chiềng Khương, huyện Sông Mã để đưa họ sang Trung Quốc làm thuê.

Ngày 9/2/2019 có 17 người trên địa bàn 3 xã Mường Hung, Chiềng Cang, Chiềng Khương, huyện Sông Mã đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê theo chỉ dẫn của Nga. Tuy nhiên, sau một thời gian do không có việc làm, lương thấp, cộng thêm ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên những người này lần lượt vượt biên trở về Việt Nam.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nga để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Minh Phong – Thành Tâm