Tối ngày 13/1/2020 Công an xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn xã. Quá trình tuần tra, đến khoảng 23h20', lực lượng Công an xã tổ chức công tác tuần tra trên tuyến đường Quốc lộ 8A, thuộc thôn 5, xã Sơn Bình thì phát hiện 2 đối tượng nam thanh niên đi một chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha – Sirius, màu đỏ - đen, đeo biển kiểm soát 37B2-273.29 có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản nên tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì đối tượng ngồi sau xe bỏ chạy.

Kiểm tra trên xe mô tô thì có một chiếc bì xác rắn màu xanh, bên trong đựng 4 con chó. Đối tượng bị bắt khai nhận là Trần Ngọc Trai (SN 1965, trú tại thôn Đông Xá, xã Đức Hòa (nay là xã Hòa Lạc) huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên vào ngày 13/1/2020 Trần Ngọc Trai và Trần Đức Ngọc (SN 1992, trú tại thôn Trung Tiến, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) bàn bạc với nhau để đi trộm chó bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Trần Ngọc Trai và tang vật.

Cả hai chuẩn bị từ trước súng bắn điện nối nguồn điện tự chế ở trong cốp xe để bắt trộm chó. Đến khoảng 19 giờ ngày 13/01/2020, Trai điều khiển xe mô tô chở Ngọc đi theo đường QL8A lên địa bàn huyện Hương Sơn theo đường Hồ Chí Minh sang huyện Hương Khê để bắt trộm chó.

Sau khi trộm được 4 con chó nói trên cả hai quay về bàn huyện Đức Thọ để tiêu thụ. Khi Trai và Ngọc đi đến địa bàn thuộc thôn 5, xã Sơn Bình thì bị lực lượng Công an xã Sơn Bình phát hiện, Ngọc bỏ chạy, còn Trai bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật có liên quan.

leftcenterrightdel
 Cảnh sát dẫn giải đối tượng.

Được biết, đối tượng Trần Ngọc Trai không có nghề nghiệp ổn định. Vào năm 2006 có tiền án về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đến năm 2010 có tiền án về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” Đến năm 2018 có tiền án về tội “trộm cắp tài sản” (trộm chó) hiện nay chưa được xóa án tích.

Sau khi chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 10/2019 Trần Ngọc Trai trở về địa phương sinh sống nhưng không chịu khó tu dưỡng, làm ăn chính đáng mà tiếp tục lao vào con đường phạm tội.

Hiện Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương - Tú Anh