leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Phước Tánh. (Ảnh:CA)

Ngày 14/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phước Tánh (SN: 1971, tạm trú xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành) và Nguyễn Văn Lộc (SN: 1996, ngụ TP Trà Vinh) để điều tra về hành vi “tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó vào trưa ngày 13/6/2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện Nguyễn Văn Lộc điều khiển xe môtô đi trên đoạn đường thuộc ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Khi kiểm tra thì phát hiện trên người Lộc cất giấu 1 bịch nylong bên trong chứa tinh thể rắn nghi là ma túy. Khai thác nhanh, Lộc thừa nhận bịch nylong nêu trên là ma túy đá, vừa mua của Nguyễn Phước Tánh (ngụ ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành) để sử dụng.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Phước Tánh cùng tang vật thu giữ. (Ảnh:CA)

Với những thông tin có được, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Trà Vinh nhanh chóng phối hợp Công an xã Hòa Thuận tiến hành kiểm tra nhà của Tánh. Tại đây phát hiện, thu giữ 22 bịch nylong với nhiều kích cỡ khác nhau, bên trong có tinh thể rắn nghi là ma túy, được cất giấu nhiều nơi trong nhà.

Công an tạm giữ khoảng 115 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy. Qua làm việc, bước đầu Tánh thừa nhận 22 bịch nylong cơ quan Công an tạm giữ là ma túy đá, có trọng lượng ước tính khoảng 100 gam.

Được biết, Tánh mới chấp hành xong án phạt 10 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng đến nay tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mai Phong