Vào khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 7/2, chị Hồ Thị Bích D. điều khiển xe mô tô đi trên tuyến đường QL1A, theo hướng từ nhà ra huyện Phong Điền. Khi đến phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, lợi dụng đêm tối, vắng người đi đường, có 2 đối tượng điều khiển xe mô tô áp sát xe mô tô của chị D., ép vào lề đường dùng dao khống chế và cướp của chị D. số tiền 830 ngàn đồng.

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên phối hợp với Điều tra viên tiến hành ghi hình có âm thanh buổi lấy lời khai các đối tượng. Ảnh: VKSND Thừa Thiên Huế.

Sau khi gây án, cả hai đối tượng bỏ trốn theo hướng ra huyện Phong Điền. Nhận được tin báo, VKSND thị xã Hương Trà phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Trà tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai bị hại, trích xuất dữ liệu camera dọc QL1A để xác định hướng tẩu thoát của các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, truy xét, trong cùng ngày cơ quan chức năng đã bắt được hai đối tượng gây án là Lê Phước Sơn và Hồ Hiếu, (cùng trú tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Sau khi bắt được 2 đối tượng này, Công an Thị xã Hương Trà đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Phước Sơn và Hồ Hiếu về tội “Cướp tài sản” quy định tại Điều 168 BLHS 2015. Các quyết định này đã được VKSND thị xã Hương Trà phê chuẩn.

Quốc Đại