Ngày 23/2, Công an tỉnh Hà Giang thông tin, Công an huyện Vị Xuyên và huyện Bắc Quang vừa phối hợp tổ chức bắt giữ đối tượng có Lệnh truy nã, sau 27 năm lẩn trốn.

Công an huyện Vị Xuyên đã tiến hành bàn giao đối tượng Trần Văn Châu cho Trại giam Đắc Trung, Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Đối tượng Trần Văn Châu bị bắt sau 27 năm lẩn trốn. Ảnh: CA tỉnh Hà Giang. 

Theo Công an tỉnh Hà Giang, qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình và quản lý địa bàn, Công an huyện Vị Xuyên đã phát hiện và xác định, đối tượng Trần Văn Châu (SN 1966, thường trú tại Đội 4, xã Xuân Phú, huyện Ea Kar, Đắk Lắk), là đối tượng bị truy nã toàn quốc theo quyết định truy nã của Trại giam Đắc Trung, Đắk Lắk.

Năm 1995, Trần Văn Châu bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 6 năm tù về tội Cướp tài sản của công dân.

Trong quá trình chấp hành án tại Trại giam Đắc Trung, đối tượng Trần Văn Châu đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Đối tượng Châu đã thay đổi họ tên, năm sinh, quê quán, tạo vỏ bọc tinh vi và đến sinh sống tại tỉnh Hà Giang cho đến khi bị phát hiện bắt giữ.

 

Vũ Phương