Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh, cho biết: Trên các tuyến đường của các huyện biên giới giữa 2 tỉnh trên thường xuyên xuất hiện nhóm thanh niên điều khiển xe ô tô. Lợi dụng khu vực vắng người qua lại, sơ hở mất cảnh giác của người dân, chúng “đặt bẫy” chặn xe, tấn công các nạn nhân để cướp. Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đã xác lập chuyên án đấu tranh và phân công các trinh sát, điều tra viên dày kinh nghiệm phá trọng án cướp có súng. 

leftcenterrightdel
 Các đối tượng bị bắt tại cơ quan điều tra.

Ngay sau đó, các trinh sát phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An tập trung đấu tranh và triển khai các tổ xác minh, truy xét các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội xâm phạm về sở hữu trên địa bàn hai tỉnh nhằm tìm manh mối, bắt nhóm đối tượng trên nhanh chóng đảm bảo ổn định dư luận. Lực lượng trinh sát hình sự đã sàng lọc, lên danh sách hàng chục đối tượng nghi vấn đang lưu trú trên địa bàn, đồng thời thu thập thông tin, tài liệu về nhân thân của chúng; cũng như các biểu hiện bất minh về thời gian, tài sản sau khi gây án.

Sau nhiều ngày đêm đeo bám, thu thập tài liệu, các trinh sát phát hiện nhóm đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Cường (SN 1986), Lê Tuấn Anh (SN 1989), Nguyễn An Khương (SN 1999) và Huỳnh Châu Mười (SN 1986, cùng ngụ huyện Tân Châu). Nhóm trên do Cường cầm đầu và hoạt động liên tỉnh, rất manh động, liều lĩnh.

Hàng ngày, vào khoảng thời gian từ 18h đến 6h sáng hôm sau, nhóm Cường chuẩn bị các loại hung khí, như: Súng tự chế, bình xịt hơi cay, roi điện, dao, mã tấu, tuýp sắt, bàn chông…Sau đó, bọn chúng sử dụng xe ô tô loại 4 chỗ ngồi hoặc 7 chỗ ngồi có gắn biển số giả, lượn quanh trên các tuyến đường của các huyện biên giới 2 tỉnh Tây Ninh và Long An tìm người dân điều khiển xe mô tô một mình chở thuốc lá.

Tiếp đó, nhóm Cường chặn đầu xe hoặc đạp ngã xe, rồi dùng hung khí mang theo đánh đập nạn nhân cướp tài sản. Trường hợp, bọn chúng phát hiện xe ôtô chở thuốc lá thì sử dụng bàn chông để ngang đường nhằm làm thủng lốp ô tô cướp thuốc lá. Gây án xong, nhóm Cường nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, chúng thay biển số xe khác trong quá trình tẩu thoát. 

leftcenterrightdel
 Tang vật thu giữ được.

Đại tá Lý Hồng Sinh cho biết, vào ngày 20/2, tại cây xăng trên Quốc lộ N2, đoạn qua khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa (Long An), các trinh sát phát hiện nhóm Cường sử dụng xe ô tô hiệu Vios, màu trắng, mang BKS: 51H-254.69, cướp 1.270 bao thuốc lá nhập lậu (hiệu Jet) của người dân đang vào đổ xăng. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Công an thị xã Trảng Bàng, Công an huyện Bến Cầu và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An chốt chặn các tuyến đường.

Đồng thời, lực lượng Công an truy theo dấu vết nhóm Cường đến khu vực ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu. Thấy CBCS yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, bọn chúng bung cửa, chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát. Nhưng lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ được nhóm Cường. Qua khám xét ô tô, Công an thu giữ tang vật: 1 cây súng tự chế, 1 cây kiếm bằng kim loại, 1 ống tuýp sắt, 2 bàn chông bằng gỗ, 1.270 bao thuốc lá hiệu Jet là tang vật vụ cướp, 4 biển số ôtô giả: 51H-254.69 và 51K-326.68...

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Cường phân công từng người phụ trách từng công đoạn gây án. Cụ thể, Cường chuẩn bị súng, bình xịt hơi cay, roi điện, dao, mã tấu, tuýp sắt, bàn chông và thuê xe ô tô để làm phương tiện đi cướp, còn Tuấn Anh, Khương, Mười sẽ dùng hung khí mang theo đánh đập nạn nhân. Sau đó, Cường mang tài sản cướp được tiêu thụ lấy tiền chia nhau tiêu xài. Đến thời điểm bị bắt, nhóm Cường thực hiện trót lọt 6 vụ cướp (trong đó 5 vụ ở Long An và 1 vụ ở Tây Ninh), gây thiệt hại cho các nạn nhân hàng trăm triệu đồng.

Thiên Bình