Theo điều tra ban đầu, cả nhóm quen biết nhau từ lúc cùng làm công nhân bốc xếp hàng hóa cho một công ty thuộc phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương.

Từ đầu tháng 7/2020, các đối tượng thường xuyên sử dụng xe máy chở nhau mang theo mã tấu tìm kiếm các cặp tình nhân, sinh viên ngồi tâm sự ở các đoạn đường vắng trong khu vực Làng đại học Quốc gia, giáp ranh giữa TP Dĩ An (Bình Dương), quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) và TP Biên Hòa (Đồng Nai) để gây án.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng bị bắt giữ.

Điển hình, khoảng 22h ngày 22/9, chúng điều khiển xe máy đến đường Hải Thượng Lãng Ông thuộc phường Đông Hòa, TP Dĩ An. Tại đây, chúng phát hiện anh H.M. (SN 1999) cùng chị N.H. (SN 2001) đang ngồi tâm sự. Lúc này, nhóm đối tượng khống chế lấy của nạn nhân 2 điện thoại, 1 triệu đồng, 1 đôi bông tai. Chưa dừng lại, chúng tiếp tục khống chế anh M. và thay nhau hiếp dâm chị H.

Trước đó, lúc 23h ngày 25/8, Đẹt, Đạt, Thành cùng Trường, Đen (chưa rõ danh tính điều khiển xe máy BKS 83Z1-01102 mang theo mã tấu đến đoạn đường vắng thuộc phường Đông Hòa. Tại đây, chúng phát hiện anh P.M.P (SN 1998, ngụ Long An) đang ngồi tâm sự cùng bạn gái. Lập tức, Trường, Đạt cầm mã tấu xông đến chém anh P. gây thương tích, các đồng bọn còn lại dùng nón bảo hiểm đánh các nạn nhân cướp ĐTDĐ, hơn 5 triệu đồng…

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP Dĩ An đã nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh. Qua truy xét, Công an TP Dĩ An đã phối hợp cùng Công an TP Biên Hòa bắt giữ các đối tượng trên tại căn nhà không số thuộc tổ 31, khu phố 7, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Công an thu giữ tang vật gồm: 4 mã tấu, 2 nón bảo hiểm, 3 xe máy các loại, 2 ĐTDĐ…

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Cả nhóm bước đầu thừa nhận thực trót lọt 6 vụ cướp tài sản (trong đó có vụ cướp tài sản, hiếp dâm xảy ra vào tối 22/9) vùng giáp ranh các tỉnh thành trên. 

Đề nghị các đối tượng còn lại sớm ra cơ quan Công an đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Theo CAND