Như BVPL đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng do Trần Hữu Lành (SN 1995, ngụ tại thị xã Hoà Thành) cầm đầu để điều tra mở rộng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Hòa Thành phát hiện, thời gian gần đây, trên địa bàn có nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn trong hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản gây bất an cho người dân, nên xác lập chuyên án đấu tranh. 

Sau nhiều ngày đêm tích cực đeo bám, vào chiều 28/10, Công an thị xã Hòa Thành đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và Công an xã Trường Tây, Công an xã Trường Hòa (thị xã Hòa Thành) nhanh chóng triển khai lực lượng bắt và mời làm việc 9 đối tượng.

leftcenterrightdel
 Băng nhóm bảo kê bị bắt giữ cùng tang vật.

Các đối tượng này mang theo nhiều hung khí như, dao tự chế, mã tấu, rựa... đến các quán cà phê “Hải Nhớ”, “Cô Chủ Nhỏ”, “Ánh Sao” thuộc địa bàn xã Trường Hòa và xã Trường Tây để đập phá tài sản hòng buộc chủ quán phải đưa cho chúng bảo kê với số tiền 500 trăm ngàn đồng/ngày. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật, gồm: 9 cây dao tự chế, 2 cây rựa, 1 ống sắt, 4 xe mô tô các loại và nhiều đồ vật, tài liệu chứng cứ khác có liên quan.

Qua điều tra ban đầu, danh tính các đối tượng được xác định, gồm: Lành, Nguyễn Hoàng Vũ (SN 2003), Nguyễn Duy Nhuận (tự “Đốm”, SN 1987), Nguyễn Phúc Hậu (SN 1995), Lê Minh Hưng (SN 1997), Nguyễn Trung Kiên (SN 1997), Nguyễn Duy Phú (tự “Phú Bò”, SN 1985), cùng trú tại thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Võ Hùng Cường (SN 1993 , trú tại TP Tây Ninh) và Nguyễn Thế Chia (SN 1998, trú tại huyện Châu Thành).

leftcenterrightdel
 Đối tượng Trần Hữu Lành tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận, do không có nghề nghiệp ổn định và túng tiền tiêu xài, nên vào ngày 17/9, Lành cùng “đàn em” đã bàn bạc, thống nhất điều khiển xe mô tô mang theo nhiều hung khí tự chế đến các quán cà phê võng trên đường Cầu Trường Long, đoạn giáp ranh giữa xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu và xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành để đòi bảo kê. Để uy hiếp các nạn nhân, nhóm Lành đập phá tài sản để lấy số tiền hàng ngày như trên.

Từ tháng 9/2022 đến thời điểm bị bắt, nhóm của Lành đã thu tiền bảo kê tại một số quán cà phê thuộc xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành và xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng cùng nhau ăn nhậu và tiêu xài cá nhân.

Đáng lưu ý, các đối tượng trong nhóm Lành đều có tiền án, tiền sự về các tội “giết người”, “tàng trữ trái phép chất ma tuý”, “cố ý gây thương tích”, “trộm cắp tài sản…

Thiên Bình