Trước đó, ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ đã bắt tạm giam Nguyễn Quốc Việt về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, Việt là đối tượng đánh cắp clip cảnh sinh hoạt vợ chồng từ camera trong phòng ngủ của chị L.L.H (SN 1991, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) rồi tống tiền bị hại.

Việt yêu cầu chị H. phải chuyển khoản 130 triệu đồng để xóa clip, nếu không sẽ bán cho bên thứ 3 hoặc đăng lên trang web đồi trụy. Vì lo sợ, chị H. đã chuyển trước cho Việt 10 triệu đồng và sau đó sự việc được Công an quận Cẩm Lệ vào cuộc điều tra, làm rõ.

Sau khi bắt tạm giam Việt về hành vi cưỡng đoạt tài sản, mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định trước đó Việt thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mua bán camera giám sát.

leftcenterrightdel
 Bị can Nguyễn Quốc Việt và tang vật gây án. (Ảnh: CA)

Cụ thể, trong 2 ngày 19/6 và 20/6, Việt đặt mua 1.260 chiếc camera giám sát của Công ty V.H do chị Vũ Thị N. làm Giám đốc, với tổng giá trị 522,45 triệu đồng và Công ty V.H đã giao 2 đơn hàng này cho Việt.

Sau khi nhận hàng, Việt bán lại cho 3 khách hàng khác tại Đà Nẵng, Hà Nội và Hải Phòng với giá 454,95 triệu đồng nhưng không thanh toán tiền cho Công ty V.H. Khi bị Công ty V.H hối thúc trả tiền, Việt chuyển khoản trả 100 triệu đồng rồi cắt đứt liên lạc với công ty này.

Sau đó, ngày 21/6, Việt tiếp tục chào hàng bán camera với giá rẻ hơn thị trường thì có 2 khách hàng tại Hà Nội, Hải Phòng liên hệ. Việt nhận của hai khách hàng này 234,6 triệu đồng tiền cọc (80% giá trị đơn hàng).

Nhận được tiền, Việt không giao hàng theo thỏa thuận và cũng cắt liên lạc. Như vậy, trong hai vụ này, Việt đã chiếm đoạt của 3 bị hại số tiền 657.050.000 đồng.

Ngoài ra, Việt còn bị tố lừa đảo, chiếm đoạt 4 chiếc điện thoại hiệu iPhone 11 promax trị giá 45,69 triệu đồng của anh Nguyễn H. (trú tỉnh Quảng Ngãi), 11 điện thoại hiệu iPhone các loại khác trị giá 50,1 triệu đồng và 40 triệu đồng tiền mặt của anh Trần Văn N. (trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng).

Theo khai nhận của Việt, do đầu tư tiền ảo bị thua lỗ nên phải vay nợ nhiều người và mất khả năng chi trả, đầu tháng 9/2023, Việt nảy sinh ý định đăng nhập vào các tài khoản camera đã lắp đặt trước đó cho khách để xem.

Nếu phát hiện có những hình ảnh nhạy cảm, Việt sẽ quay lại, sau đó nhắn tin đe dọa để tống tiền. Ngoài ra, Việt còn lừa đảo, chiếm đoạt tiền nhiều người thông qua hình thức mua bán camera, điện thoại giá rẻ. Số tiền chiếm đoạt được của bị hại, Việt sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.

 

PV