Theo Công an tỉnh Ninh Thuận, sáng ngày 24/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Quá trình khám xét đã thu giữ nhiều tiền mặt và tang vật có liên quan.

Điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2020 đến nay, nhóm đối tượng do Đường Lê Hồng Thanh (SN 1994), trú khu phố 5, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cầm đầu đã tổ chức cho một số người dân vay với số tiền gốc là 297 triệu đồng, lãi suất từ 12% đến 15%/ tháng (144-180%/năm), thu lợi bất chính số tiền 164,5 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Nhóm đối tượng tham gia đường dây cho vay lãi nặng. Ảnh: CA.

Trợ giúp làm hồ sơ và thu lãi hàng tháng cho Thanh có 3 đối tượng gồm Võ Kim Hậu (SN 1993), trú xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước; Trần Anh Dũng (SN 1998) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 2001), cùng trú tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Đáng lưu ý, đối tượng Đường Lê Hồng Thanh có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Hiện cơ quan chức năng đã thi hành lệnh tạm giữ đối với Đường Lê Hồng Thanh và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

V.H