leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Văn Chiến.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh xác định Chiến đã sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook tên “Chiến Apple” tải hình ảnh cửa hàng điện thoại, xe máy. Tiếp đó, Chiến đăng tải hình ảnh trên tài khoản các trang, hội nhóm quảng cáo bán xe máy, điện thoại giá rẻ. 

Người mua có nhu cầu thì nhắn tin qua ứng dụng messenger để trao đổi, thỏa thuận với Chiến. Khi thống nhất mua hàng, Chiến yêu cầu “con mồi” phải chuyển tiền đặt cọc (thấp nhất 200.000đ, cao nhất 3 triệu đồng) qua tài khoản ngân hàng mang tên của mình. Nhận được tiền, Chiến chặn thuê bao liên lạc, chiếm đoạt tiền của người mua.

Với thủ đoạn trên, Chiến đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền hơn 350.000.000đ của nhiều nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Thiên Bình