Ngày 10/5, Lương Hoàng Vũ, nghi phạm giết vợ, đốt xác phi tang tại xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã liên hệ với cơ quan chức năng huyện Đơn Dương để đầu thú.

Theo VKSND huyện Đơn Dương, quá trình di chuyển từ Phan Thiết về Đơn Dương để đầu thú, Công an huyện Đơn Dương đã “đón” Vũ tại Di Linh, thực hiện thủ tục tạm giữ đối tượng theo quy định.

leftcenterrightdel
Sau khi giết vợ, đối tượng đã đốt xác vợ, phi tang. Ảnh minh họa. 

Theo điều tra ban đầu, vào đêm 8/5, Lương Hoàng Vũ và vợ là Nguyễn Kim Hồng (SN 1993) có cãi vã, xung đột, hậu quả chị Hồng tử vong.

Vũ đưa xác vợ đến nhà bố mẹ đẻ ở cũng xã, bỏ vào thùng phi rồi đốt xác phi tang.

Ngày 9/5, sau khi tìm, liên hệ không được, gia đình chị Hồng đã trình báo cơ quan công an việc con gái họ mất tích. Trong đêm 9/5,  Vũ đưa hai con gái đi du lịch Phan Thiết.

Quá trình truy tìm hung thủ, cơ quan chức năng xác định nghi phạm là Lương Hoàng Vũ.

Với những bằng chứng khó thể chối cãi, Vũ đã di chuyển từ Phan Thiết về Đơn Dương để đầu thú.

Văn Nguyễn