leftcenterrightdel
 Băng nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm

Theo hồ sơ điều tra, từ giữa tháng 11/2018, trên địa bàn quận Thủ Đức liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản do băng nhóm nghiện ma túy gây ra. Xác định đây là băng trộm chuyên nghiệp có tính chất nguy hiểm, Công an quận Thủ Đức đã xác lập ban chuyên án đấu tranh, truy bắt.

Trong lúc công an đang điều tra thì rạng sáng 7-12, anh N.V.H (SN 1974, ngụ quận Thủ Đức) đến công an trình báo bị kẻ gian bẻ khóa phòng trọ lấy trộm xe máy hiệu Wave màu trắng. Đến 9-12, một công trình xây dựng trên đường số 17, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức tiếp tục bị mất một số tài sản giá trị.

Những ngày tiếp theo sau đó, trên địa bàn quận Thủ Đức liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tương tự gây bức xúc người dân.

Khoảng 13h30' chiều 12-12, trinh sát phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy hiệu Luvias có dấu hiệu nghi vấn nên âm thầm theo dõi. Bám theo được một đoạn đường, trinh sát chặn xe, yêu cầu đối tượng là Lê Văn Thu (SN 1990, quê tỉnh Bến Tre) xuất trình giấy tờ. Thu thừa nhận sử dụng xe biển số giả, từ đây mới lộ ra bí mật về băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, thực hiện hàng loạt phi vụ ở quận Thủ Đức.

leftcenterrightdel
 Tang vật lực lượng chức năng thu giữ từ băng trộm

Từ lời khai của Thu, công an bắt giữ và mời làm việc lượt các đối tượng gồm: Đặng Duy Thuận (SN 1995, ngụ quận Thủ Đức), Phan Nguyễn Đức Hiền (SN 2002, quận 3), Nguyễn Minh Trung (SN 1994, quê Khánh Hòa), Nguyễn Viết Trọng ("Trọng Mèo", SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1987, ngụ quận 10), Nguyễn Thương Anh Tài (SN 2003, ngụ quận 12), Lê Trọng Bình (SN 1990, quê Ninh Bình), Nguyễn Công Lợi (SN 1991) và Lê Thị Điểm (SN 1973, không nơi cư trú nhất định).

Các đối tượng khai thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Thủ Đức và các tỉnh lân cận. Trộm được xe máy, nhóm này thay biển số giả rồi bán qua tay nhiều người lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Công an xác định các đối tượng trong băng trộm này đều nghiện ma túy nặng. Riêng Bình có 1 tiền án về tội "Giết người"; Trọng có 1 tiền án "Trộm cắp tài sản"; Thuận 1 tiền sự "Sử dụng trái phép chất ma túy" và Trung có 1 tiền sự "sử dụng trái phép chất ma túy".

Hiền thời điểm phạm tội mới hơn 16 tuổi và Thủy đang mang thai nên được cơ quan điều tra cho tại ngoại chờ xử lý sau. Riêng Tài, Thu và Điểm không thực hiện hành vi phạm tội nên được thả tự do.

Nam Phong