Ngày 12/12, báo Phú Thọ online đăng bài viết: “Rúng động hiệu trưởng lạm dụng nhiều học sinh nam”. Trong bài viết nhắc đến việc ông Đinh Bằng My (Hiệu trưởng trường Dân tộc phổ thông nội trú Thanh Sơn) có hành vi xâm hại với hàng chục nam sinh. Bài viết tồn tại khoảng 2h đồng hồ, sau đó đã bị gỡ bỏ.
leftcenterrightdel
 Trường DTPTNT Thanh Sơn

Bài viết khiến dư luận đặt dấu hỏi về việc có hay không vụ xâm hại tại trường Dân tộc phổ thông nội trú Thanh Sơn. Chiều nay (13/12), trao đổi với PV, ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết: “Chiều 12/12, chúng tôi đã nắm bắt được thông tin về vụ việc. Ngay trong buổi tối qua, chúng tôi đã vào trường Dân tộc phổ thông nội trú Thanh Sơn để xem xét tình hình.

Ông Lập cho biết: Chính quyền cũng vừa nắm được thông tin này, phía Phòng GD&ĐT huyện Thanh Sơn cũng vừa nắm được thông tin. Mọi việc còn cần phải xác minh làm rõ.

"Tôi có trao đổi với chính quyền địa phương: Về phía ngành, chúng tôi nắm bắt được thông tin thì có ý kiến đề nghị địa phương phối hợp giúp đỡ. Còn việc điều tra trực tiếp như thế nào thì chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ chúng tôi". - Ông Lập nói.

leftcenterrightdel
 Bài viết trên báo Phú Thọ online đã gỡ bỏ

Ông Lập cũng cho biết đã trao đổi với ông Trần Ngọc Đương, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn. Vụ việc này đã giao cho cơ quan công an về trường để nắm bắt tình hình, điều tra. Khi chúng tôi nhận được báo cáo đầy đủ sẽ trao đổi lại với báo chí”. - Ông Lập cho biết.

Cũng liên quan đến vụ việc này, bà Nguyễn Thị Thu Huyền (Phó GĐ Sở GD&ĐT Phú Thọ) thông tin thêm: “Chúng tôi đã nắm được thông tin phản ánh ban đầu. Thực hư sự việc ra sao thì cần đợi kết quả điều tra. Sở cũng đã phối hợp với UBND huyện Thanh Sơn để làm rõ theo phân cấp quản lý. Sáng nay 13/12, UBND huyện Thanh Sơn đã yêu cầu phía công an vào cuộc điều tra, xác minh.

Theo VOV

sự việc. Khi huyện có kết luận thì chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cụ thể”./.