Kẻ gây ra 2 vụ nổ súng đêm 26/11 tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) làm 1 người chết tại chỗ, 3 người bị thương được xác định là Đỗ Xuân Hải (SN 1980, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). Hiện đối tượng đã bỏ trốn nên lực lượng chức năng đang khẩn trương truy tìm.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Đỗ Xuân Hải

Trước đó, trong đêm 26/11, đối tượng Đỗ Xuân Hải là kẻ gây ra hai vụ nổ súng tại thị trấn Trà My và xã Trà Dương huyện Bắc Trà My. Hiện trường 2 vụ án cách nhau chưa đầy 1km.

Lúc 19h20' ngày 26/11, Hải điều khiển xe mô tô và mang theo súng kíp vào nhà ông Nguyễn Thanh Tại (thôn Dương Thạch, xã Trà Dương, huyện Nam Trà My).

Khi thấy ông Tại đang ngồi nằm xem tivi trên ghế salon thì Hải chĩa súng bắn ông Tại. Trúng đạn, ông Tại chạy ra sân ngã xuống và tử vong. Đối tượng bắn nạn nhân xong tiếp tục cầm súng, dùng báng súng đánh lên đầu và mặt của vợ nạn nhân tên là Phạm Thị Tuyết. Sau khi gây án, đối tượng Hải bỏ lại khẩu súng tại hiện trường.

leftcenterrightdel
 Hai khẩu súng đối tượng Hải dùng để gây án

Hải còn gây ra một vụ án khác ngay thời điểm đó. Tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My cách chỗ Hải bắn ông Tại khoảng 400m, Hải cầm dao mang theo súng vào nhà bà Trần Thị Lan (SN 1967). Gặp bà Lan, Hải ra lệnh bà này giơ tay lên. Sau đó Hải chặt vào đầu và mặt bà Lan. Hải tiếp tục chặt Trần Quang Huy (SN 2008, cháu bà Lan), Huy lấy tay đỡ nên bị thương ngón tay út.

Tiếp đó, Hải dùng súng bắn vào ngực trái chị Trần Thị Ly Na (SN 1982, con gái bà Lan). Chị Na trúng đạn vào ngực trái nhưng may mắn thoát chết.

Chị Na được chuyển xuống Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My để gắp viên đạn ra khỏi ngực sau đó chuyển xuống TP Tam Kỳ Quảng Nam để tiếp tục phẫu thuật. Chị Na bị vết thương xuyên ngực dính vào phổi.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên và lực lượng công an có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ án

Nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật, đối tượng Đỗ Xuân Hải và nạn nhân Trần Thị Ly Na là bạn của nhau. Trước khi bắn chị Na, Hải và chị Na có đi hát karaoke với nhau. Đối tượng Đỗ Xuân Hải có người em trai tên là Đỗ Phú Robeo vừa bị cơ quan chức năng truy tố về hành vi “Tàng trữ vũ khí quân dụng”. Thời điểm bị truy tố Đỗ Phú Robeo tàng trữ khẩu súng K54.

Nguyên nhân việc Hải gây án, theo Công an Quảng Nam, nguyên nhân ban đầu vụ bắn chết ông Tại là do mâu thuẫn trong sinh hoạt. Hải và nạn nhân Tại từng uống rượu với nhau và dẫn đến mâu thuẫn từ lâu. Hải cho rằng ông Tại không tôn trọng mình nên dùng súng để giải quyết mâu thuẫn.

leftcenterrightdel
Con dao Hải dùng chém bà Lan và cháu Huy 

Còn đối với gia đình bà Lan, chiều 26/11 Hải đi đám giỗ nhà người quen, sau đó đi hát karaoke cùng chị Na. Tại quán karaoke cũng xảy ra vụ xô xát khiến một người bị thương nhưng chưa xác định được nguyên nhân. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Đối tượng Đỗ Xuân Hải là lao động phổ thông, thường ngày đi làm rẫy, săn bắt động vật hoang dã. Sau khi gây ra 2 vụ nổ súng, đối tượng để lại hiện trường 1 1 chiếc xe máy, 2 khẩu súng Kalip, loại súng người dân miền núi dùng săn bắn động vật. Con dao Hải dùng chém cháu Huy và bà Lan, Hải vứt cách hiện trường gây án 300m.

Xuân Nha