Tối nay 12/12/2023, VKSND huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hùng Cường về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Khoản 1, Điều 134 BLHS.

Theo tài liệu cơ quan điều tra khoảng 17h30’ ngày 10/12, Nguyễn Hùng Cường (28 tuổi, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) đến nhà nghỉ Lê Xuân (thuộc Tổ dân phố 5, thị trấn Phố Châu) để tìm gặp bà Lê Xuân. Tuy nhiên, bà Xuân không có ở đây nên Cường rời đi.

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Hương Sơn phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Cường

Đến khoảng 18h cùng ngày, Cường tiếp tục quay lại nhà nghỉ Lê Xuân để tìm gặp người này đồng thời dùng chân đá vào ghế ở phòng bếp.

Thấy vậy, bà Lê Thị Thủy (58 tuổi, nhân viên nhà nghỉ) liền hỏi Cường có việc gì. Vừa dứt lời, bà Thủy liền bị Cường lao tới dùng tay đánh liên tục nhiều cái vào vùng mặt và vùng đầu khiến nạn nhân gãy răng và chảy máu vùng môi. Bà Thủy sau đó vùng chạy được ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Cường

Theo kết luận giám định của Trung tâm pháp y và giám định y khoa tỉnh Hà Tĩnh, bà Lê Thị Thủy bị tổn thương cơ thể là 4%.

Được biết, Nguyễn Hùng Cường đã từng bị Tòa án nhân dân các cấp xét xử nhiều lần về tội Cố ý gây thương tích, vừa mới ra tù vào ngày 8/12/2023 thì tiếp tục phạm tội.

Liên ngành Công an, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn đã chọn vụ án này làm án hình sự trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử nhanh nhằm mục đích tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng sử dụng vũ lực để gây tổn hại sức khỏe của người khác./.

Anh Bắc