leftcenterrightdel
 Từ tin báo của quần chúng, cơ quan chức năng đang làm rõ đối tượng có hành vi tổ chức mang thai hộ... (Ảnh minh họa)

VKSND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phân loại, điều tra vụ việc liên quan đến hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, đầu tháng 6/2026, từ tin báo của quần chúng về việc một đối tượng có dấu hiệu tổ chức cho phụ nữ mang thai hộ và hiến trứng trái quy định để hưởng tiền hoa hồng, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác minh, đấu tranh làm rõ.

Quá trình điều tra bước đầu xác định Nguyễn Thị H. (SN 1998, trú tại phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã lợi dụng mạng xã hội để tìm kiếm người có nhu cầu mang thai hộ, hiến trứng cũng như các gia đình có nhu cầu thuê người mang thai hộ. Đối tượng thường tham gia các hội nhóm trên Facebook, TikTok, để lại bình luận kèm số điện thoại và liên hệ riêng qua tin nhắn nhằm tránh bị phát hiện.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Phát hiện tin nhắn của đối tượng có nhiều nội dung trao đổi liên quan đến việc tìm kiếm, thỏa thuận với những người tham gia mang thai hộ.

Đáng chú ý, H. còn thuê hai phòng trọ trên địa bàn phường Yên Tử để bố trí chỗ ở, khám sức khỏe và chăm sóc cho những phụ nữ tham gia mang thai hộ hoặc hiến trứng.

Tại thời điểm bị phát hiện, cơ quan chức năng xác định, H. đã tổ chức cho 6 phụ nữ tham gia mang thai hộ và hiến trứng. Theo tài liệu điều tra ban đầu, đối tượng thu lợi bất chính khoảng 30 triệu đồng đối với mỗi ca hiến trứng và khoảng 100 triệu đồng cho mỗi ca mang thai hộ thành công.

Kiểm tra điện thoại của H., lực lượng chức năng phát hiện nhiều nội dung trao đổi liên quan đến việc tìm kiếm, thỏa thuận với những người tham gia mang thai hộ.

Hiện Cơ quan điều tra đã tạm giữ Nguyễn Thị H. để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại theo quy định của pháp luật.

Trúc Quyên