Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết vừa bắt giữ Bùi Tuấn Anh (31 tuổi, quê tỉnh Nam Định) cùng hơn 20 nghi phạm trong đường dây đánh bạc để điều tra hành vi “tổ chức đánh bạc” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Cụ thể, sáng 14/6, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cùng hơn 100 cán bộ Cảnh sát cơ động (K02, Bộ Công an), các phòng nghiệp vụ cùng Công an TP HCM chia làm 19 tổ đồng loạt tấn công, vây bắt và triệu tập 23 người. 

leftcenterrightdel
Băng nhóm vừa bị bắt giữ. 

Qua khám xét nhanh, Công an thu giữ một súng hoa cải, đạn, đao kiếm, mã tấu, laptop, điện thoại.... từ nơi ở của băng nhóm này.

Bước đầu Tuấn Anh khai nhận đã tổ chức đánh bạc từ giữa năm 2019 đến nay với số tiền ăn thua hơn 1.500 tỉ đồng.

Để triệt phá đường dây này, lực lượng chức năng đã bám sát địa bàn và theo dõi hoạt động của nhóm giang hồ cộm cán của Tuấn Anh. Nhóm giang hồ do Bùi Tuấn Anh cầm đầu quy tụ hàng chục đàn em giang hồ có hung khí và sẵn sàng manh động khi có tranh chấp. Đặc biệt là “cánh tay phải” của Tuấn Anh là Trần Thế Vinh (34 tuổi), kẻ luôn thủ súng hoa cải, trực tiếp giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn.

Đây là hai đại ca có “số má” khiến nhiều người khiếp sợ, có gần 50 đàn em. Nhóm này thường xuyên tổ chức đánh bạc, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng tại vùng giáp ranh TP HCM - Bình Dương - Đồng Nai./.

Tuấn Anh