Chiều 4/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã di lý kẻ cầm đầu đường dây ma túy từ Kiên Giang về Đà Nẵng để tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo điều tra, Đinh Minh Tâm (SN 1997, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) là bị can cầm đầu đường dây ma túy chuyên đưa thuốc lắc, hàng khay ketamine từ TP HCM về TP Đà Nẵng tiêu thụ.

Từ cuối tháng 3/2021, Tâm rủ thêm hai đàn em là Nguyễn Thanh Trung (SN 1998, trú tỉnh Quảng Trị) và Vũ Văn Hà (SN 1999, trú tỉnh Vĩnh Phúc) từ TP HCM ra Đà Nẵng lập nghiệp nhưng thực chất là xây  dựng mạng lưới buôn bán ma túy. Tâm chuyển ma túy từ đường bộ theo xe khách ra cho Trung và Hà nhận hàng để bán sỉ cho các mối lái lớn.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Tâm tại cơ quan điều tra (ảnh: CA cung cấp)

Qua theo dõi và bằng các biện pháp nghiệp vụ, tháng 4/2021, các trinh sát đã bắt quả tang Trung và Hà khi vừa nhận ma túy do "đại ca" gửi từ TP HCM về Đà Nẵng. Tại hiện trường, Cảnh sát thu giữ tang vật gồm 581 viên thuốc lắc, 10 gram hàng khay ketamine.

Tháng 6/2021, Tâm bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra lệnh truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251 BLHS. Biết bị truy nã toàn quốc, thanh niên này đã trốn khỏi TP HCM và dạt về miền Tây ẩn náu trong các khu vực bị cách ly để tránh sự truy xét. Đáng nói, trong thời gian chạy trốn lệnh truy nã này, Tâm lại tiếp tục móc nối với một số đối tượng khu vực biên giới để tìm nguồn hàng ma túy.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Lê Tâm