leftcenterrightdel
Đối tượng Phạm Văn Tiện ra đầu thú. 

Theo điều tra, vào năm 1982, Phạm Văn Tiện phạm 2 tội danh "Cướp tài sản công dân" và "Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa", Tiện bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án 15 năm tù giam, sau đó đối tượng đi thi hành án.

Đến năm1984, trong khi đang chấp hành án tại Trại giam B5 thuộc Công an tỉnh Đồng Nai thì Tiện trốn khỏi nơi giam giữ. Sau khi bỏ trốn, Tiện đến các tỉnh Bến Tre, TP Hồ Chí Minh sinh sống. 

Năm 1990, Tiện lên Lâm Đồng thay tên đổi họ là Nguyễn Văn Hải và lấy vợ, sinh sống tại hẻm đường Hoàng Hoa Thám (phường 10, TP Đà Lạt ), làm nghề thợ hồ cho đến khi bị bắt. 

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an Phường 10 (Đà Lạt) phát hiện đối tượng Hải có nhiều nghi vấn nên đã báo cáo Công an tỉnh Lâm Đồng. Qua truy xét xác định Nguyễn Văn Hải chính là Phạm Văn Tiện đối tượng đang bị truy nã nên Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận mình chính là Phạm Văn Tiện đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ cách đây 37 năm.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao Tiện cho Công an tỉnh Đồng Nai để xử lý theo quy định pháp luật.

Tiến Dân