Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ Trần Văn Tệt (SN 1961, ngụ xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới) là đối tượng có lệnh truy nã hơn 20 năm về tội “tham ô tài sản”.

leftcenterrightdel
 Bị can Trần Văn Tệt tại cơ quan Công an.

Cụ thể, chiều ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ được Tệt khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Trước khi bị bắt, đối tượng đã thay tên đổi họ và sinh sống ở nhiều nơi khác nhau để tránh bị lực lượng chức năng phát giác.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng tháng 5 năm 2000, Tệt làm cán bộ tại Đội thu thuế của xã Kiến Thành. Tuy nhiên Tệt đã không nộp đủ số tiền thu thuế của người dân vào ngân sách Nhà nước, qua đó chiếm đoạt khoảng 62 triệu đồng rồi bỏ trốn. Cơ quan chức năng sau đó vào cuộc điều tra. Tháng 6/2000, Công an huyện Chợ Mới ra quyết truy nã Tệt về tội tham ô tài sản. 

Hiện đối tượng Trần Văn Tệt đã được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang di lý về An Giang và bàn giao cho Công an huyện Chợ Mới để tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật./
Tuấn Anh