Ngày 26/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Thị Hiền (SN 1980, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 BLHS.

Theo điều tra, năm 2017, Hiền nghe được thông tin nhiều con nhang đệ tử sinh hoạt tín ngưỡng thờ Mẫu tại đền Tam Giang Thánh điện (đường Trần Nam Trung nối dài, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) giàu có, nên tìm cách tiếp cận để lừa đảo.

Trong thời gian sinh hoạt tại đền Tam Giang, Hiền lợi dụng mối quan hệ quen biết nhiều con nhang đệ tử, để kết thân với các đồng đạo là ông N., bà C., bà M.

Lúc này, xung quanh khu vực Tam Giang Thánh điện đang san lấp mặt bằng, Hiền đưa thông tin gian dối với những người quen thân rằng đây là dự án triển vọng, sinh lời cao, đồng thời “nổ” quen biết ban quản lý dự án nên mua được đất nền giá ưu đãi.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Hiền bị khởi tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (ảnh: CA cung cấp)

Hiền nói với các đồng đạo giá nội bộ chỉ 600 triệu đồng/lô, chỉ cần đặt cọc 50%, khi ra sổ đỏ mới nộp số tiền còn lại, dự án hoàn thành sẽ mở ra cơ hội phát triển khu vực xung quanh đền Tam Giang, sẽ bán lời gấp đôi, gấp ba.

Từ năm 2017 – 2019, các ông N, bà C, bà M, lần lượt đưa cho Hiền 700 triệu đồng, 300 triệu đồng, 500 triệu đồng. Hiền khai nhận đã chiếm đoạt số tiền 1,5 tỉ đồng mang đi đầu tư và thua lỗ, mất khả năng chi trả.

Sau nhiều lần hứa hẹn nhưng không thấy bà Hiền giao đất như thỏa thuận, đầu năm 2021, ba người nói trên đồng loạt viết đơn tố cáo hành vi của bà Hiền đến công an

Vào cuộc điều tra, công an xác định được khu vực mà bà Hiền đưa thông tin gian dối là khu quy hoạch trồng cây xanh và công viên.

Tại cơ quan công an, bà Hiền khai nhận không biết khu đất đó như thế nào, mục đích nói ra với ba người kia nhằm là để lừa đảo lấy tiền.

Do Hiền đang mang thai, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra cho tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú và giao Công an phường Khuê Mỹ quản lý, giám sát để mở rộng điều tra.

 

Lê Tâm