Trao đổi với báo chí, Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết, ngày 28/7 trên địa bàn xã Khánh Thượng xảy ra vụ nổ súng giữa hai nhóm người. 

Vị trí xảy ra nổ súng thuộc vùng rừng già đầu nguồn, tục gọi là rừng sông Máu, xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh.

Loại súng số đối tượng dùng để “xử” đối phương là súng tự chế. Một số người khác dùng dao, rựa đập phá xe máy của nhóm đối phương. 

leftcenterrightdel
Loại súng số đối tượng dùng để “xử” đối phương được xác định là súng tự chế. Ảnh minh họa.

Thông tin cho biết, vụ nổ súng đã làm 3 người bị thương.

Cũng theo Công an huyện Khánh Vĩnh, nguyên nhân xung đột dẫn đến nổ súng có thể do mâu thuẫn trong làm ăn. 

Trao đổi với phóng viên Bảo vệ pháp luật, một lãnh đạo UBND huyện Khánh Vĩnh chia sẻ, do vào ngày nghỉ nên chưa nắm được thông tin vụ việc.

Văn Nguyễn