Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Phần lớn các đối tượng chủ mưu, cầm đầu là người Việt Nam móc nối với người nước ngoài để lôi kéo, tổ chức đón các con bạc trong nước đến các điểm tập kết gần biên giới Việt Nam – Campuchia. Sau đó, bọn chúng phân công người chạy xe máy đưa các con bạc qua sòng bạc của chúng ở Campuchia, giáp ranh với biên giới Việt Nam bằng các đường mòn, lối mở. Tình trạng này xuất hiện ở các huyện Bến Cầu, Tân Châu, Tân Biên và Châu Thành. Càng cận Tết, hoạt động “đỏ đen” vùng biên tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Sau nhiều ngày đêm đeo bám hoạt động của trường gà quy mô lớn vùng giáp biên giới Việt Nam - Campuchia, thuộc xã An Thạnh (huyện Bến Cầu) do Lữ Văn Thủ (SN 1985, ngụ ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) cầm đầu. Ngày 15/1 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã chủ trì, phối hợp cùng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an huyện Bến Cầu triệt phá.

Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt quả tang và mời làm việc 47 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ, gồm  hơn 120 triệu đồng, 21 cặp cựa gà bằng kim loại, 30 cuộn băng keo, 11 con gà, 40 điện thoại di động, 1 xe ô tô, 26 xe mô tô và một số tang vật khác có liên quan.

leftcenterrightdel
 Gần 50 đối tượng đá gà vùng biên giới của huyện Bến Cầu bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Thủ phân công vai trò cho từng “đàn em” như, chọn địa điểm, cảnh giới, gà đá, chuẩn bị các công cụ phục vụ việc đá gà (cân, cựa sắt, băng keo...). Thủ cũng thường xuyên thay đổi các địa điểm tổ chức đánh bạc. Thủ lựa chọn các vườn cây ăn trái, ruộng lúa, đường vào độc đạo tại xã An Thạnh, huyện Bến Cầu.

Hàng ngày, thông qua các mối quan hệ, Thủ lôi kéo hàng chục con bạc từ thị xã Trảng Bàng và huyện Gò Dầu đến các địa điểm do Thủ lựa chọn để cá cược ở các trận gà cựa sắt. Tại thời điểm bị bắt quả tang, chúng đã tổ chức được 9 trận đá gà với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết thêm: Cuộc sống bình yên ở vùng nông thôn bị xáo trộn bởi những căn nhà, những xới bạc chỉ để tụ tập từ sáng sớm sát phạt, so cựa gà, đá gà ăn tiền, không mấy ai còn quan tâm chuyện gia đình, ruộng đồng. Riêng các sòng bạc hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam giáp với biên giới Campuchia đều được lực lượng Công an Việt Nam triệt xóa.

Năm 2023, Công an tỉnh Tây Ninh đã triệp phá 101 vụ đánh bạc, bắt giữ 628 đối tượng liên quan đến cờ bạc. Mới đây, Công an huyện Châu Thành cũng đã triệt sòng bạc vùng giáp biên thuộc ấp Thành Tây, xã Thành Long và bắt giữ 47 đối tượng đang lắc tài xỉu. Lực lượng Công an thu giữ tang vật, gồm: Hơn 272 triệu đồng, 29 xe mô tô, 32 điện thoại di động...

Trung úy Trần Thanh Tuấn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, cho hay: “Số đối tượng qua lại biên giới ngày càng nhiều, chủ yếu là qua đường tiểu ngạch, đường mòn, lối mở gây khó khăn cho công tác quản lý, điều hành của lực lượng chức năng. Hiện nay, do lợi nhuận cao nên số lượng đối tượng tổ chức đánh bạc xảy ra mâu thuẫn, tranh giành địa bàn.

Từ những hoạt động trên, xuất hiện nhiều loại tội phạm liên quan khác như, đưa người xuất, nhập cảnh trái phép, vận chuyển tiền tệ qua biên giới, trộm cắp tài sản, cho vay lãi nặng, cố ý gây thương tích, giết người. Bởi lẽ, tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc là nguồn của các loại tội phạm khác…”.

leftcenterrightdel
  Gần 50 đối tượng đá gà vùng biên giới của huyện Bến Cầu bị bắt giữ.

Đáng lưu ý, các nhóm đối tượng trên có dấu hiệu hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới Việt Nam - Campuchia. Bọn chúng thuê nhiều đối tượng để cảnh giới, canh đường, xe ôm chở các con bạc qua biên giới bằng các đường mòn, lối mở, xuất, nhập cảnh trái phép, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh và gây bức xúc trong dư luận quần chúng Nhân dân. 

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Tội phạm cờ bạc là tội phạm nguồn làm phát sinh các loại tội phạm khác. Lợi dụng tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh, chúng móc nối với một số đối tượng người Campuchia đưa con bạc qua biên giới sát phạt.

Lực lượng Cảnh sát hình sự tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện biên giới tập trung phòng ngừa tội phạm. Kêu gọi người dân không nên xuất cảnh trái phép để đánh bạc.

Thiên Bình