Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra một vụ tấn công bằng bom xăng.

Vụ việc xảy ra vào lúc 17h ngày 14/11. Do có mâu thuẫn trong việc đòi nợ với bà Đ.T.Y (SN 1992), trú thôn An Lạc, xã Bình An, huyện Bắc Bình, đối tượng N.T.M, thường gọi là Tèo (SN 1987), trú thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, điều khiển xe mô tô chưa rõ biển kiểm soát đến trước nhà bà Y và ném một “chai bom xăng” vào nhà gây cháy.

Mặc dù thiệt hại tài sản không đáng kể, tuy nhiên vụ ném bom xăng gây thương tích cho 3 người do bỏng, gồm chồng bà Y là ông V.A.L (SN 1989), cháu Đ.N.M.Q (SN 2022), cháu bà Y và cháu V.T.A mới 4 tháng tuổi, con ruột bà Y.

leftcenterrightdel
 Ông V.A.L và bé sơ sinh V.T.A, hai trong số 3 nạn nhân bị bỏng do bom xăng. Nguồn: baobinhthuan

Riêng cháu V.T.A bị bỏng độ II diện tích 28% vùng mặt, tay, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Hiện Công an huyện Bắc Bình đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng N.T.M, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Bình Thuận khuyến cáo người dân nếu có thông tin về đối tượng, cung cấp cho cơ quan Công an nơi gần nhất để hỗ trợ cho công tác điều tra, giải quyết vụ việc.

PV