Ngày 29/9, Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Đặng Văn Nhật (SN 2002, trú tại thôn Hòa Vang 2, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mới hết sức tinh vi.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Nhật sử dụng tài khoản facebook “Kim Mi” nhắn tin đến tài khoản facebook “Hoa tươi Ngọc Thủy” của chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy (SN 2002, trú tại xã Lộc Bổn, là chủ shop hoa) đặt 1 bó hoa làm bằng tiền thật, với số lượng 50 bông, mỗi bông là tiền mệnh giá 500 nghìn đồng, tổng trị giá bó hoa là  25 triệu đồng. Đối tượng hẹn giao hoa tại nhà một người dân, cách shop hoa khoảng 450m.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nhật tại cơ quan điều tra. (ảnh: CA cung cấp)

Đến 15h30 ngày 28/9, chị Thủy giao hoa đến điểm hẹn. Tại đây Nhật nói với chị Thủy là nhận hoa thay cho chị gái đang cách li trong nhà và yêu cầu chị Thủy gắn thêm một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật mẹ.

Tin tưởng đối tượng, chị Thủy giao bó hoa cho Nhật rồi quay về shop hoa lấy thiệp, lúc quay lại mới phát hiện đối tượng đã bỏ trốn đồng thời khóa chặn Facebook.

leftcenterrightdel
 Nhật sử dụng tài khoản facebook giả để đặt mua  một bó hoa với số lượng 50 bông bằng tiền thật, mỗi bông hoa là tờ tiền có mệnh giá 500 nghìn đồng. (ảnh minh hoạ)

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lí Đặng Văn Nhật theo quy định của pháp luật.

L.T