Ngày 27/6, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã khởi tố và tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Hữu Phước (SN 1990,  trú quận Sơn Trà) về tội “Cướp giật tài sản” theo Điều 171 BLHS.

Trước đó, cuối tháng 4, lực lượng chức năng nhận được tin phản ánh từ người dân ở Sơn Trà, TP Đà Nẵng về việc trên địa bàn liên tục xảy ra các vụ trộm cướp. Tên cướp lợi dụng đoạn đường vắng, trời tối, chuyên nhắm vào phụ nữ, không chỉ cướp tài sản mà còn sàm sỡ phụ nữ, không chỉ cướp giật ngoài đường còn xông vào tận nhà gây án.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Phước tại cơ quan điều tra (ảnh: CA cung cấp)

Trong khi Công an quận Sơn Trà đang truy xét nghi phạm, thì ngày 23/6 tiếp tục nhận được tin báo chị T., chủ quán đang ngồi một mình trong quán nhậu thì bị giật điện thoại, trong miếng ốp điện thoại có để 1,6 triệu đồng.

Nghi phạm chạy xe máy Honda Dream BS 43K2 – 0509, có nhiều hình xăm ở cánh tay, chân. Từ nhận dạng này, ngày 24/6, Công an quận Sơn Trà đã vây bắt được Phước trên đường Ngô Quyền.

Phước khai nhận từ cuối tháng 4 đến nay gây án 7 vụ. Cụ thể, rạng sáng 30/4 tại kiệt 76 Hà Bổng (quận Sơn Trà), Phước giật túi xách có 2 điện thoại và tiền mặt của một phụ nữ, trị giá 33 triệu đồng.

Tối 21/5, Phước cầm cây sắt xông vào nhà chị N.T.C.P ở Phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) đe dọa và cướp 1 điện thoại. Khuya 23/5, tại quán nhậu đường Chính Hữu (quận Sơn Trà), Phước trộm điện thoại của chủ quán, đến tối 4/6, Phước chặn đường, sàm sỡ chị H.T.X (ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) rồi cướp điện thoại.

Ngoài ra, Phước còn hung hăng hơn  cũng khi xông vào nhà dân để chiếm đoạt tài sản. Theo công an quận, tổng giá trị tài sản tên cướp này chiếm đoạt là hơn 130 triệu đồng, hiện cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố Phước thêm 2 tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Được biết, Phước từng có 3 tiền án trộm cắp, 1 tiền án cướp giật,

 

L.T