leftcenterrightdel
Hiện trường vụ cháy. 

Ngày 1/4/2022, Công an phường 2, quận Bình Thạnh, TP HCM đã lập hồ sơ xử lý thanh niên tên H. (SN 1996, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, trưa ngày 26/3/2022, H. do mâu thuẫn tình cảm nam nữ với chị T. (SN 1999, ngụ quận Bình Thạnh) nên H. đã mua 18 lít dầu đến nhà chị T. trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2 tìm gặp chị T. để nói chuyện.

Tại đây, trong nhà chỉ có P. (SN 2009) là em ruột T., H. yêu cầu P. gọi chị T. về nhưng chị T. không về và P. cũng bỏ ra ngoài. Sau khi P. ra ngoài, H. tức giận đã tưới dầu ra nhà và châm lửa đốt.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Công an quận Bình Thạnh đã chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường kịp thời dập tắt đám cháy, không để cháy lan, không có thiệt hại về người, thiệt hại về vật chất ước tính khoảng trên 500 triệu đồng.

Sau khi thực hiện hành vi, H. đã đến Công an phường tự thú.

Công an phường tiến hành lập hồ sơ xử lý H. theo quy định của pháp luật./.

Đại Lánh