Thông tin ban đầu, thời gian gần đây, giữa Dương Văn Tuấn (SN 1996, trú thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) với vợ xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, người vợ bỏ về nhà cha ruột là ông Nguyễn văn Can (SN 1968, trú thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) để ở.

Tuấn gọi điện yêu cầu người vợ trở về nhà nhưng không được. Khoảng 14h chiều ngày 12/6, Tuấn tìm đến nhà ông Can tìm vợ.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra (ảnh: CA cung cấp)

Lúc này, giữa Tuấn và ông Can xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ, thanh niên này lấy con dao bất ngờ đâm từ phía sau lưng cha vợ.

Hậu quả nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Dương Văn Tuấn đến cơ quan điều tra đầu thú. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Lê Tâm