Công an huyện Đak Hà, Kon Tum cho biết vừa bắt giữ A Lãi (SN 1991), trú thôn Đak Kđem, xã Đak Ngọk, huyện Đak Hà để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 20/2, A Chan sang nhà mẹ vợ chơi và uống rượu cùng với em vợ là A Lãi. Đến 17 giờ cùng ngày, A Lãi nhờ A Chan đi lấy nước để đổ thêm vào ghè rượu nhưng A Chan không đồng ý nên giữa hai anh em đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã.

leftcenterrightdel
A Chan tại hiện trường vụ án. Ảnh: CTV. 
leftcenterrightdel
Hung khí  A Chan dùng đâm anh rể. Ảnh: CTV.

Trong lúc cãi nhau, vì tức giận A Chan về nhà lấy con dao chém vào tay A Lãi. Bị chém đau, A Lãi đã chạy vào nhà bếp lấy một con dao có mũi nhọn dài hơn 30 cm và một thanh sắt chạy đến đâm vào ngực trái, đầu và lưng của A Chan.

A Chan được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do bị một vết thương thấu ngực dẫn đến thủng tim.

Sơn Nam