Ngày 16/11, thông tin với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, đại diện VKSND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, cơ quan chức năng huyện Lục Ngạn đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Vinh (SN 1976 trú tại xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn) để điều tra về hành vi Dùng súng đe dọa giết người.

leftcenterrightdel
 Đối tượng và tang vật. Ảnh: CA huyện Lục Ngạn. 

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 13/11/2022, Hoàng Văn Vinh và Nông Văn Viện (SN 1977, trú tại xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn), xảy ra mâu thuẫn với nhau tại một quán ăn đêm trên địa bàn xã Tân Sơn.

Do bực tức nên Vinh đã về nhà cầm 1 khẩu súng đến quán ăn đêm và chĩa súng về phía Ngôn Văn Viện nhằm đe dọa, và đòi bắn Viện.

Hành vi của Vinh đã được người dân kịp thời ngăn chặn, đồng thời, khống chế đối tượng bàn giao cho cơ quan chức năng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lục Ngạn đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an huyện Lục Ngạn khuyến cáo nhân dân, nghiêm cấm sử dụng súng săn, các loại súng tự chế  để săn bắn chim và dễ gây ra những vụ việc vi phạm pháp luật, dẫn đến bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Vũ Phương