Ngày 21/10, đại diện VKSND huyện Văn Yên (Yên Bái) thông tin về vụ việc đau lòng xảy ra trong một gia đình khiến 3 người bị thương nặng phải vào viện cấp cứu.

Cũng theo thông tin từ VKSND huyện Văn Yên, hiện cả 3 đối tượng đã tỉnh. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Theo đó, vào khoảng 13h 30', ngày 20/10, Công an xã Viễn Sơn nhận được tin báo xảy ra vụ xô xát đánh nhau tại gia đình ông Đặng Nho Chu (SN 1966, trú tại thôn Tháp Cải, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên).

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VKSND huyện Văn Yên. 

Khoảng 13h30' ngày 20/10, sau khi đi uống rượu tại đám cưới trong thôn về Đặng Kim Đương (SN 1995, trú thôn Tháp Cái, xã Viễn Sơn) đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, xô xát với bố là ông Đặng Nho Chu (SN 1966) và anh trai Đặng Kim Huân (SN 1993).

Đối tượng Đương dùng dao chém gây thương tích vào vùng đầu anh trai. Do bị đánh đau, Huân dùng thanh chốt cài cửa đánh lại Đương vào tay làm rơi dao xuống đất.

Sau đó, Đương chạy vào trong bếp cầm một con dao loại dao quắm, chạy ra định chém Huân thì ông Chu, Huân lao vào vật lộn, giằng co với Đương.

Ông Chu giằng được dao của Đương và dùng phần sống dao đánh vào đầu của Đương.

Đặng Kim Huân giằng được dao, chém hai nhát trúng vào vùng đầu của Đương. Đương giằng lại được dao đã dồn, đuổi ông Chu và Huân chạy ra khỏi nhà, Đương tiếp tục dồn ông Chu đến khu vực ruộng gần đó và chém một nhát trúng vào đầu bố mình.

Sau đó, được người dân can ngăn, đưa cả ba đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Văn Yên.

leftcenterrightdel
 Tang vật vụ án. Ảnh: VKSND huyện Văn Yên. 

Đặng Kim Huân đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh Yên Bái, ông Chu và Đương đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Văn Yên.

Được biết, trước đây, do vấn đề đất đai trong gia đình nên ông Chu, Huân và Đương đã nhiều lần xảy ra tranh cãi, xô xát.

Ông Đặng Nho Chu, trú tại thôn Tháp Cái, xã Viễn Sơn có 2 người con trai sinh sống cùng nhà gồm: Đặng Kim Huân và Đặng Kim Đương.

Riêng Đặng Kim Huân trong tình trạng thương tích nặng, hôn mê phải chuyển đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái để cấp cứu; Đặng Kim Đương và Đặng Nho Chu đều bị thương tích tại vùng đầu, nhiều vị trí trên cơ thể, hiện đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên.

Vũ Phương