Ngày 8/8, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ Giết người xảy ra ngày 7/8/2023 tại thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Nạn nhân trong vụ án là chị Dương Thị Thuận (sinh năm 1980, trú tại thôn Ngọc, xã Lạc Đạo), nghi phạm là Dương Văn Hùng (sinh năm 1968), anh chồng của nạn nhân.

leftcenterrightdel
 Khu vực nơi xảy ra sự việc. Ảnh L.T.B.

Theo đó, Dương Văn Hùng và em trai là Dương Văn Mạnh (sinh năm 1978) đều ở thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên có mâu thuẫn về vấn đề đất đai. Khoảng 15h30 ngày 7/8/2023, trong quá trình gia đình anh Mạnh đang xây sửa nhà, Hùng không cho xe chở nguyên vật liệu vào nhà anh Mạnh với lý do xe làm hỏng rãnh thoát nước nhà Hùng.
Từ đây, đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát, cãi chửi nhau giữa Dương Văn Hùng và chị Dương Thị Thuận (là vợ của Mạnh). Hùng chạy vào bếp lấy 1 con dao (loại dao bầu) đâm 3 nhát vào phần bụng, ngực chị Thuận. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, sau đó chuyển Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội cấp cứu, nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, Dương Văn Hùng đến Công an xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm đầu thú.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Văn Lâm phối hợp với VKSND huyện Văn Lâm, VKSND tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tập trung điều tra, xử lý.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Hùng về hành vi Giết người quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trung Vương