leftcenterrightdel
 Công an thị xã Trảng Bàng khống chế, bắt giữ Quốc.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều ngày 16/2, chị N.T.C (ngụ phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng) đang nằm võng ở hiên nhà thì con ruột là Nguyễn Hữu Quốc đến trò chuyện. Sau đó, cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Chị C. la mắng Quốc sử dụng ma tuý.

Tức giận, Quốc bất ngờ kéo ngã mẹ từ võng xuống nền nhà. Thấy chị C. ngồi dậy, Quốc dùng cây sắt, dao đâm vào người gây thương tích nặng. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Cùng ngày, chồng chị C. (cha ruột Quốc) đi làm về thì phát hiện C. đã tử vong nên đến cơ quan Công an trình báo.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Trảng Bàng đã khống chế, bắt giữ Quốc.

Thiên Bình