Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thời gian gần đây, Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đứng chân trên địa bàn phường 11, TP. Vũng Tàu) đã liên tục bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, góp phần làm trong sạch địa bàn, mang lại cuộc sống yên bình cho người dân.



Nhiều đối tượng sa lưới

Sau nhiều ngày theo dõi, trưa 13-4, tại hẻm số 443 đường Trần Phú (phường 6, TP. Vũng Tàu), các trinh sát của Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 đã ập vào bắt quả tang Lê Hữu Cường (SN 1985, trú tại phường 5, TP. Vũng Tàu) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 1 gói heroin; 2,9 triệu đồng và 1 ĐTDĐ.

Tiếp đó, lúc 16 giờ cùng ngày, tại khu vực chợ Bến Đình (phường 6, TP. Vũng Tàu), tổ công tác của Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 tiếp tục phát hiện và bắt quả tang Đỗ Trí Quốc (sinh năm 1985, trú tại phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu) đang tàng trữ trái phép một lượng lớn “hàng trắng”, gồm: 1 cục heroin và 1 bịch ma túy tổng hợp dạng đá. Qua đấu tranh, Cường và Quốc khai nhận, số ma túy nói trên được chúng mua từ một số đối tượng chưa rõ tên tuổi, sau đó mang đi bán lại cho con nghiện kiếm lời thì bị trinh sát Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 phát hiện, bắt giữ.

Mới đây, trưa 18-4, tại địa điểm gần nhà số 71 đường Nguyễn An Ninh (phường 6, TP. Vũng Tàu), Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Huỳnh Nhân (SN 1985, trú tại phường 1, TP. Vũng Tàu) đang bán 1 gói heroin cho con nghiện. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nhân, các trinh sát thu giữ thêm 1 bịch cần sa khô, 1 cục heroin và một số bộ “đồ nghề” để sử dụng ma túy.

Thượng tá Trần Quốc Hải, Cụm trưởng Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 cho biết, với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, quyết tâm vây bắt tội phạm, từ đầu năm 2014 đến nay, đơn vị đã đấu tranh, triệt phá thành công 12 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ, xử lý gần 20 đối tượng liên quan. Nhờ đó, một số điểm “nóng” về ma túy ở phường 5, 6, Thắng Nhất và 12 đã “hạ nhiệt”, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục

Từ đặc thù phần lớn dân cư trên địa bàn sinh sống bằng nghề biển và có trình độ dân trí thấp, Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 xác định, việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Từ đầu năm 2014 đến nay, Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, phổ biến cho hàng ngàn lượt quần chúng nhân dân ở các địa bàn ven biển về tác hại của ma túy, cách nhận biết ma túy, các dấu hiệu cơ bản của một người nghiện ma túy, pháp luật liên quan đến ma túy, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người cai nghiện ma túy; đồng thời phát động các phong trào quần chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Các hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của ma túy, từ đó chung tay góp sức với các cơ quan chức năng trong công tác bài trừ tệ nạn này.

Bên cạnh đó, lực lượng trinh sát của Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 cũng đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản và rà soát các tụ điểm, địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy tại Vũng Tàu, Long Hải, Côn Đảo…, từ đó có biện pháp đấu tranh, triệt phá kịp thời. Bên cạnh đó, để phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành tại địa phương trong công tác phòng chống tội phạm ma túy, Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 còn chủ động ký kết phối hợp hoạt động với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng liên quan.
 

Theo Báo Bà Rịa Vũng Tàu

.