Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, liên tiếp các ngày từ 18, 24, 28/11/2022, Công an huyện Hiệp Hoà đã tiến hành bắt quả tang 3 vụ/3 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Chính, SN 2004, trú tại thôn Đồng Xứng, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Ngô Văn Toàn, SN 1987, trú tại thôn Hà Nội, xã Đại Thành, huyện Hiệp Hoà; Lê Đức Mạnh, SN 1993, trú tại Phố Nỉ, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội có hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng thu giữ vật chứng. Ảnh: Công an Bắc Giang

Quá trình bắt quả tang, Cơ quan Công an đã thu giữ khối lượng khoảng 21,6kg pháo nổ.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT thu giữ thêm khoảng 13,9kg pháo nổ và các nguyên liệu, dụng cụ dùng để sản xuất pháo. Các đối tượng khai nhận, bản thân không có công việc ổn định, thời gian gần đây thấy nhiều người có nhu cầu mua pháo về sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán nên đã tự tìm hiểu cách thức chế tạo, sản xuất pháo nổ trên mạng xã hội.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Đức Chính. Ảnh: Công an Bắc Giang

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa đang tạm giữ các đối tượng nêu trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Minh Hiếu