Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Thanh Miện, Công an xã Tứ Cường vừa bắt giữ Nguyễn Văn Bắc (SN 1979, ở xã Tứ Cường, Thanh Miện) vì tàng trữ trái phép 4 khẩu súng cùng gần 11,6 kg pháo nổ.

Trước đó, khoảng 18h30’ cùng ngày, tại nhà ở của Bắc ở thôn Phú Mễ (xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện), lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang Bắc có hành vi tàng trữ 4 khẩu súng, trong đó, có 1 khẩu súng quân dụng, 2 khẩu súng săn, 1 khẩu súng bắn đạn bi cùng 11,595kg pháo nổ các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Bắc cùng vật chứng tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hải Dương

Tại cơ quan Công an, Bắc đã khai nhận số vật chứng trên được mua tại tỉnh Lạng Sơn vào hồi tháng 5.2022.

Được biết, tính đến thời điểm này, đây là vụ tàng trữ trái phép súng và pháo nổ lớn nhất được lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Hiếu